EU trong “Brexit không thỏa thuận”

Thứ ba, 09/04/2019 11:18

Cơ hội kéo dài thời hạn Brexit - Anh rời khỏi Liên minh Châu Âu (EU) - đến ngày 30-6 theo đề xuất của Thủ tướng Anh Theresa May dường như rất mong manh. Và đó là lý do các nhà lãnh đạo Châu Âu đã mạnh mẽ cảnh báo về một Brexit không có thỏa thuận dù đó không phải là mong muốn của họ, nhất là trong bối cảnh Anh vẫn đang điên cuồng tìm kiếm một ngày rời đi trước thời hạn 12 -4, kết thúc đợt gia hạn Brexit đầu tiên, và một số quan chức EU đã nhấn mạnh họ đã sẵn sàng cho Brexit không thỏa thuận.

Liệu kết cục này có xảy ra không? Và sự chuẩn bị Brexit của EU là gì? Ủy ban Châu Âu, Giám đốc điều hành của EU, đã công bố 90 thông báo chuẩn bị sẵn sàng Brexit, từ an toàn hàng không đến các quy tắc hải quan, tư vấn cho công dân, doanh nghiệp và tổ chức Châu Âu về cách sẵn sàng cho Anh rời đi, bao gồm thông tin cụ thể về việc kịch bản không thỏa thuận. Ủy ban cũng phê duyệt hơn 40 sáng kiến lập pháp hoặc hành vi pháp lý đã có hiệu lực, đang được đàm phán với các tổ chức khác của EU hoặc trong quá trình thực hiện.

Rõ ràng, con số trên cho thấy, việc Brexit không thỏa thuận sẽ là một kết cục quá khó khăn cho cả EU và Anh. Câu hỏi đặt ra là điều gì xảy ra với các doanh nghiệp EU giao dịch với Anh? Nếu không có thỏa thuận, thương mại giữa Anh và EU có trở lại theo các quy tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), tác động đến thương mại của các doanh nghiệp Châu Âu với nước này khi các thủ tục hải quan được áp dụng lại.

Ủy ban Châu Âu đang tư vấn cho các doanh nghiệp ở Châu Âu rằng, việc di chuyển hàng hóa sang Anh sẽ yêu cầu khai báo xuất khẩu và việc di chuyển hàng hóa tiêu thụ đặc biệt có thể cần thêm các tài liệu hành chính điện tử khác. Theo Ủy ban này, hàng hóa vào EU từ Anh sẽ phải chịu thuế VAT của các quốc gia thành viên, trong khi hàng hóa xuất khẩu sang Anh sẽ được miễn thuế VAT. Ủy ban cũng cảnh báo các quy tắc khai báo và thanh toán thuế VAT sẽ thay đổi, bao gồm cả đối với các nguồn cung cấp dịch vụ, cũng như các quy tắc về hoàn thuế VAT xuyên biên giới.

Trong EU, giấy phép xuất nhập khẩu do Anh cấp sẽ không còn hiệu lực. Vì vậy, để giúp các doanh nghiệp EU chuẩn bị cho Brexit, Ủy ban Châu Âu đã cung cấp một hướng dẫn hải quan cho các doanh nghiệp EU, và trả lời các câu hỏi như: Hệ thống giao thông vận tải sẽ bị ảnh hưởng như thế nào?; Việc đi lại giữa EU và Anh có cần visa?; Điều gì sẽ xảy ra với các công dân Anh sống ở EU?... Ngoài ra, Brussels đang thực hiện một loạt các sáng kiến và biện pháp khác để hạn chế sự gián đoạn của một Brexit không thỏa thuận.

Nhưng rõ ràng, những thách thức mà họ sẽ phải đối mặt và giải quyết tiếp theo nữa là những gì EU chưa thể lường trước được.

THANH VĂN